Tranh cãi xung quanh việc cấm xe Grab, Uber trên một số tuyến phố Hà Nội

Minh Đức-Thứ năm, ngày 11/01/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tài xế cho biết, việc cấm đường xe Uber, Grab như taxi sẽ khiến nhiều người lái xe tìm cách lách luật, khiến tình trạng ách tắc sẽ không thể giải quyết.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ra thông báo cho biết sẽ thí điểm cấm đường Uber, Grab như taxi truyền thống trên 13 tuyến phố trong thời gian từ 11/1 - 11/2. Sau khi thông báo này được đưa ra đã dậy lên nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Thực tế, việc cấm đường xe Uber, Grab như taxi sẽ khiến nhiều người lái xe tìm cách lách luật, ví dụ như sẽ cố tình cất phù hiệu xe hợp đồng đi để không phân biệt được xe hợp đồng với xe cá nhân, tình trạng ách tắc sẽ không thể giải quyết.

Trước thông tin này, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, quy định cấm đường và việc xử phạt các xe hợp đồng công nghệ vi phạm sẽ không gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, nếu đi vào phố cấm thì xe Grab, Uber sẽ bị xử lý như taxi. Su 10 ngày cắm bổ sung biển cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ, lực lượng chức năng sẽ xử lý xe vi phạm.

Cụ thể, theo quy định, các hợp đồng đều phải dán phù hiệu "Xe hợp đồng", tên doanh nghiệp, số điện thoại tài xế và khẩu hiệu "Tính mạng con người là trên hết", gắn logo 2 bên thành xe. Đối với những trường doanh nghiệp và tài xế tìm cách lách luật như chỉ treo phù hiệu mà không dán logo, Sở sẽ yêu cầu các doanh nghiệp này cung cấp danh sách các phương tiện và tài xế tham gia, đăng trên trang web của sở. Danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên và Sở Giao thông vận tải cũng sẽ có văn bản gửi đến các đơn vị vận tải.

Nếu những xe hợp đồng công nghệ cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tra cứu danh sách và xử lý nghiêm. Các tài xế sẽ không được dùng lý do đang dừng hoạt động để đi vào phố cấm trong giờ cấm đã quy định.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng cho biết, việc cấm đường các xe hợp đồng công nghệ như Uber, Grab chỉ là một giải pháp trong các giải pháp mà Hà Nội sẽ thực hiện trong thời gian tới, hướng đến việc giảm ùn tắc và hạn chế phương tiện cá nhân. Đối với nhu cầu đi lại của người dân tại những tuyến phố bị cấm taxi và xe hợp đồng công nghệ, Sở khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện công cộng thay thế như xe bus. Trong thời gian tới, thành phố sẽ thu hẹp các điểm chờ xe bus trong khoảng 500m để hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn.

Thời gian hoạt động cụ thể của các xe hợp đồng công nghệ trên 13 tuyết phố sau khi có thông báo cấm đường:

Xe hoạt động trong khung giờ cao điểm từ 6 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30 tại các phố Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng) hạn chế hoạt động theo cả hai chiều.

Đường Khâm Thiên, hạn chế hoạt động theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa (trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật được hoạt động 24/24 giờ).

Các tuyến đường, phố hạn chế hoạt động từ 6 - 21 giờ gồm đường Cầu Giấy, Xuân Thuỷ hạn chế hoạt động theo cả hai chiều.

Các tuyến đường, phố hạn chế hoạt động 24/24 giờ cả ngày và đêm gồm phố Phủ Doãn, hạn chế hoạt động theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông. Ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) hạn chế hoạt động theo chiều từ Giải Phóng đi vào bến xe.

Cầu Chương Dương hạn chế hoạt động theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật thời gian từ 6 - 9 giờ, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt) hạn chế hoạt động theo chiều từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt, thời gian từ 19 - 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật.

Thời gian thực hiện từ 1 tháng từ 11/1 - 11/2, trong 10 ngày đầu từ 11/1 - 21/1 các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước