Trẻ bị rối loạn tâm thần do áp lực học tập

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/11/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em và trẻ vị thành niên Việt Nam bị các rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Đó là nghiên cứu mới được công bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Hiện tượng những đứa trẻ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vì áp lực học tập đang có chiều hướng tăng.

Hơn 6h sáng, đường phố vẫn còn thưa người nhưng nhiều học sinh đã phải chờ sẵn để đón xe bus đến trường. Những đứa trẻ mới đi học đã phải luyện cho mình cách bắt kịp một ngày học mới.

Tại tổng đài tư vấn và hỗ trợ trẻ em, nhiều cuộc gọi tới của các em đều chia sẻ nỗi sợ hãi vì học tập.

Ở tuổi vị thành niên, các em có sự biến đổi mạnh về sinh lý, kéo theo biến đổi về tâm lý. Môi trường học tập với những thử thách vừa phải trong cuộc sống sẽ giúp các em trưởng thành. Nhưng khi nó là gánh nặng, gây hại cho sức khỏe của các em, hậu quả sẽ rất khó lường.

Trong giây phút con cái chào đời, mong ước lớn nhất của cha mẹ là thấy con khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng khi trẻ bắt đầu đến trường, sự vui vẻ này có thể sẽ bị tước đi bởi những gánh nặng học tập. Mọi thứ đều có ngưỡng. Nếu không dừng lại kịp thời, bi kịch có thể xảy ra.

Áp lực học tập của những người trong cuộc Áp lực học tập của những người trong cuộc

VTV.vn - Áp lực học hành luôn là nỗi ám ảnh và lo sợ của các em học sinh. Những người trong cuộc nói gì về vấn đề này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước