Trẻ em là ưu tiên hàng đầu tại các khu cách ly

Truyền hình Vì Trẻ em-Thứ bảy, ngày 09/05/2020 21:30 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến nghị đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em tại các khu cách ly.

Trẻ em, vị thành niên và phụ nữ là nhóm đối tượng dễ tổn thương trong đại dịch COVID-19. Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai hơn 5.000 bộ tài liệu tới gần 400 cơ sở cách ly tập trung trên toàn quốc. Trong bối cảnh các cơ sở cách ly vẫn đang tiếp tục đón các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, bộ tài liệu này sẽ là công cụ, đưa ra các khuyến nghị đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em tại các khu cách ly.

Buổi họp giao ban của các cán bộ khu cách ly Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai hướng dẫn của bộ tài liệu, với 2 bản, hướng dẫn dành cho các cán bộ, nhân viên chăm sóc tại cơ sở cách ly. Bản thứ hai đưa ra những tư vấn tâm lý để trẻ luôn giữ thái độ tích cực và biết cách tự chăm sóc bản thân.

Tại cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội, từ đầu năm có 28 trẻ thực hiện cách ly. Trẻ hầu hết đều theo cha mẹ trở về từ nước ngoài, có em ở độ tuổi sơ sinh, có em không có người thân đi cùng. Tại đây, các em đều được ưu tiên đáp ứng các nhu cầu về dinh dưỡng, an toàn nơi ở, an toàn phòng chống bạo lực. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp với biết bao nỗi lo, trẻ em Việt Nam vẫn được ưu tiên chăm sóc, không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả tình yêu thương.

Nên khen ngợi trẻ em thế nào cho đúng? Nên khen ngợi trẻ em thế nào cho đúng?

VTV.vn - Khen ngợi là phần thưởng và động lực giúp trẻ phát triển nhưng cũng có thể khiến trẻ chững lại nếu người lớn sử dụng lời khen không đúng cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước