Thảo luận chương trình giám sát phòng chống xâm hại trẻ em

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/04/2020 14:19 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp sáng 27/4.

VTV.vn - Sáng 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao hoạt động của đoàn giám sát và cho rằng hồ sơ giám sát có nội dung khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giám sát tối cao của Quốc hội về chống xâm hại trẻ em.

Đề cập các con số từ báo cáo như giai đoạn này có hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại, trong đó trên 6.400 trẻ bị xâm hại tình dục, 857 trẻ bị bạo lực, một số đại biểu đề nghị cần phân tích sâu hơn về mặt số liệu để thấy rõ những kết quả cũng như thực trạng trong công tác bảo vệ trẻ em.

Một số thành viên của Thường vụ Quốc hội cũng bày tỏ băn khoăn về công tác tuyên truyền pháp luật, bởi điều tra xã hội học với gần 9.000 người cho thấy gần 10% người lớn trả lời không biết có Luật Trẻ em; hơn 44% người lớn trả lời có nghe về Luật Trẻ em nhưng không biết rõ nội dung của luật.

Một số ý kiến cho rằng cần nhấn mạnh làm rõ công tác bảo vệ trẻ em thông qua việc thực hiện chính sách pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở.

Cũng tại phiên thảo luận, một số ý kiến cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung về số liệu thống kê và giải pháp phòng ngừa đối với nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại cũng như kiến nghị cụ thể về hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phát hiện trên 7.800 vụ xâm hại trẻ em trong 5 năm qua Phát hiện trên 7.800 vụ xâm hại trẻ em trong 5 năm qua Nâng cao nhận thức xã hội về xâm hại trẻ em Nâng cao nhận thức xã hội về xâm hại trẻ em Tình hình tội phạm xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp Tình hình tội phạm xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước