Trẻ sơ sinh tử vong ở Kon Tum không phải do tiêm vaccine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 10:12 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chiều 25/10, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc 1 trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh đã tử vong, sau khi tiêm vaccine viêm gan B.

Tại buổi họp báo, nguyên nhân tử vong do vaccine đã được loại trừ. Tuy nhiên, có khả năng, trẻ tử vong là do bị sặc bột sữa, hoặc phản ứng sau tiêm chủng do cơ địa không hợp.

Trước đó, vào rạng sáng 20/10, bé trai được sinh ra tại Trạm y tế xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei. Sau khi sinh được vài tiếng, bố cháu bé cho ăn bột vì mẹ chưa có nhiều sữa. Khi phát hiện, bác sỹ đã giải thích và khuyên ngăn.

Sau đó, cháu bé được tiêm vaccine viêm gan B, liều sơ sinh. Sau khi tiêm vài tiếng, người nhà phát hiện bé đã tử vong. Hiện nguyên nhân gây tử vong chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đưa trẻ đi tiêm vaccine, cha mẹ nên lưu ý gì? Đưa trẻ đi tiêm vaccine, cha mẹ nên lưu ý gì?

VTV.vn - Theo ThS. BS Vũ Minh Điền, khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, việc bài trừ tiêm vaccine cho trẻ là quan điểm không đúng, sai lầm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước