Trẻ sống chung với người hút thuốc nguy cơ cao mắc bệnh về đường hô hấp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Trẻ sống chung với người hút thuốc sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp. Nguy hại hơn, bệnh có thể tái diễn, làm giảm sức đề kháng của trẻ.

Trước đây, một bé gái 5 tuổi thường bị ho, sốt phải dùng kháng sinh. Thời gian gần đây, bé ho nhiều, sốt về chiều, ăn uống kém, hay bị nôn. Khi được chuyển vào Bệnh viện Phổi trung ương, qua các xét nghiệm, cháu bé được xác định bị lao phổi khá nặng. Điều đáng nói, cháu bị viêm đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần nhưng trong gia đình vẫn có người hút thuốc lá.

Tương tự trường hợp này, rất nhiều trẻ luẩn quẩn trong vòng xoáy bệnh tật do hút thuốc thụ động dẫn đến viêm đường hô hấp, phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên, dùng thuốc dễ làm trẻ biếng ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng. Lúc đó, sức đề kháng giảm nên trẻ dễ mắc bệnh.

Nhiều người lớn vẫn nghĩ đơn giản, hút thuốc ở ngoài, không hút ở nhà nên sẽ không ảnh hưởng đến con cháu. Nhưng thực tế, một người hút có tới 4 luồng khói thải ra.

Việc hít khói thuốc phụ độc hại gấp đôi khói thuốc do người hút thải ra vì nó không đi qua đầu lọc khói. Theo nghiên cứu, 1 trẻ ở trong phòng có 2 người hút thuốc trong 1 tiếng sẽ hấp thụ lượng khói tương đương hút 5 điếu/ngày.

Ngôi làng mọi người đều hút thuốc Ngôi làng mọi người đều hút thuốc

VTV.vn - Tác hại của hút thuốc lá liên tục được cảnh báo. Thế nhưng, có những nơi, từ đàn ông đến phụ nữ, từ người trẻ đến người già… đều hút thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước