Trên 1.300 vụ tai nạn giao thông khiến 558 người thiệt mạng trong tháng 5

PV-Thứ năm, ngày 30/05/2019 17:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu so với cùng kì năm ngoái, số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương đều giảm.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong tháng 5/2019, trên cả nước xảy ra 1.326 vụ tai nạn giao thông, khiến 558 người thiệt mạng và 1075 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 144 vụ (giảm 9,8%), giảm 130 người chết (giảm 18,9%), giảm 51 người bị thương (giảm 4,53%).

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam (từ ngày 16/12/2018 đến 15/5/2019), trên toàn quốc xảy ra 6.779 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.128 người, bị thương 5.254 người. 

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 711 vụ (giảm 9,49%), số người chết giảm 348 người (giảm 10%), số người bị thương giảm 508 người (giảm 8,82%). 

Theo đánh giá Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông tháng 5/2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018; tình hình giao thông cơ bản được đảm bảo, thông suốt. 

Tuy nhiên, lại diễn ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, đáng báo động là tình trạng lái xe sử dụng ma tuý, vi phạm về nồng độ điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là 3 vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định, TP Hà Nội trong tháng 4.

Cũng trong tháng 5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tại phố đi bộ Hồ Gươm với sự tham dự của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình. Hoạt động đã thu hút hơn 10.000 người tham gia, qua đó, gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước