Triển khai Dự án du lịch ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

VTV9-Thứ tư, ngày 28/03/2018 09:02 GMT+7

Đại diện Tập đoàn Novaland và BCG ký kết hợp tác dự án Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Chiều 27/3, lễ ký kết dự án Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã tham dự lễ ký kết dự án Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu của dự án là phát triển sinh kế bền vững, tạo thêm 300.000 việc làm cho ngành du lịch ĐBSCL vào năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng, ĐBSCL hiện là một trong những khu vực đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu ở nước ta. Điều này đòi hỏi khu vực cần có tầm nhìn mới và những giải pháp toàn diện, huy động tối đa các nguồn lực cũng như thành phần kinh tế cùng tham gia.

Thủ tướng đánh giá cao các đơn vị tham gia dự án như: UBND thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Dự án giúp thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Với ý nghĩa đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai dự án.

ĐBSCL kêu gọi đầu tư gần 184.000 tỷ đồng vào hạ tầng và du lịch ĐBSCL kêu gọi đầu tư gần 184.000 tỷ đồng vào hạ tầng và du lịch

VTV.vn - 24 dự án phát triển du lịch và 33 dự án phát triển hạ tầng với tổng vốn gần 184.000 tỷ đồng vừa được 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL giới thiệu, mời gọi đầu tư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước