Triển khai Luật Đặc xá 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Luật Đặc xá 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những bất cập của Luật Đặc xá năm 2007 và đã được Quốc hội thông qua tháng 11/2018.

Sáng 8/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Đặc xá 2018. Tham dự có các đại diện đến từ Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan.

Luật Đặc xá 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những bất cập của Luật Đặc xá năm 2007 nhằm bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, đã được Quốc hội thông qua tháng 11/2018. Luật gồm 6 Chương, 39 Điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Luật Đặc xá năm 2018 có nhiều nội dung mới, thay đổi về điều kiện của người được đề nghị đặc xá, trường hợp không đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, về thủ tục đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện.

Ngày 1/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 155 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Ngày 20/02/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1085 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trong Công an nhân dân.

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại hai đầu cầu truyền hình tại Hà Nội và TP.HCM nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá 2018 để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước