Triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn phế liệu nhập lậu ở vùng biên

Đặng Công - Nhật Di - Quang Nhật (VTV9)-Thứ năm, ngày 06/12/2018 09:36 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng buôn lậu phế liệu ở vùng biên giới tỉnh An Giang diễn ra phức tạp, ngành chức năng tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn.

Vừa qua biên giới, một chiếc ghe đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ. Trên ghe chở đầy sắt thép vụn, nhưng chủ ghe vẫn luôn phủ nhận về việc chở phế liệu nhập lậu. Dù chủ ghe không thừa nhận, lực lượng chức năng vẫn hoàn thiện hồ sơ, giao Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang xử lý. Nguyên nhân là do trong quá trình theo dõi, lực lượng biên phòng đã có hình ảnh phương tiện chở hàng vượt biên giới về Việt Nam.

Cách bắt giữ này đã được lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang triển khai sau khi phát hiện nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa phế liệu nhập lậu. Tuy nhiên, trên tuyến biên giới Tây Nam với Campuchia ở nhiều nơi chỉ là một dòng sông, việc bắt quả tang là điều rất khó. Chỉ cần đưa ghe vượt qua sông, đối tượng buôn lậu sẽ đưa hàng lên những cơ sở phế liệu, lúc này hàng nhập lậu đã trở thành hàng nội địa. Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, muốn ngăn chặn phế liệu nhập lậu, cần phải kiểm soát chặt những cơ sở phế liệu này.

Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, ngoài việc kiểm soát, hạn chế thành lập mới các cơ sở kinh doanh phế liệu, buôn lậu phế liệu, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra đường biên giới. Nếu các giải pháp này được thực thi đồng bộ, tình trạng nhập lậu phế liệu sẽ được giảm bớt.


Thủ đoạn hợp thức hóa phế liệu nhập lậu Thủ đoạn hợp thức hóa phế liệu nhập lậu

VTV.vn - Nhờ doanh nghiệp trong nước xuất hóa đơn là thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để hợp thức hóa hàng phế liệu nhập lậu nhập qua biên giới tỉnh An Giang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước