Triển khai nhiều giải pháp phát triển rừng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 16:47 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Lâm nghiệp vừa công bố ngày 19/3, diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là gần 13 triệu 800 ha.

Diện tích rừng hiện có của Việt Nam là gần 14,5 triệu ha, trong đó, rừng tự nhiên là gần 10,3 triệu ha, rừng trồng là hơn 4,2 triệu ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là gần 13 triệu 800 ha, tỷ lệ che phủ rừng tương ứng là 41,65%, tăng 66.000 ha - tương đương 0,2% so với năm 2017.

Cơ cấu giữa rừng tự nhiên và rừng trồng được nhận định là hợp lý, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ngang bằng với rừng sản xuất. Tuy nhiên, vẫn có những điểm nóng về chặt phá rừng tồn tại nhiều năm.

Để đạt được những con số kể trên, phải nhắc đến nỗ lực không nhỏ của chính phủ, của ngành Lâm nghiệp cũng như sự chung tay của các tổ chức quốc tế.

Phóng viên THVN đã có cuộc trò chuyện với Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp để hiểu rõ hơn về những thách thức của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững.

Nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế và bảo vệ rừng Nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế và bảo vệ rừng

VTV.vn - Nông lâm kết hợp là chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai lâu nay nhưng chỉ dừng lại ở mô hình vườn – ao – chuồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước