Triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/05/2018 14:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Luật hình sự sẽ được tha tù trước thời hạn.

Toàn bộ thời gian chấp hành án còn lại sẽ được chuyển sang án treo và có sự giám sát chặt chẽ của địa phương nơi sinh sống. Đó là nội dung chính được đặt ra tại Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được Bộ Công an tổ chức vào sáng nay (22/5) tại Hà Nội.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi chính thức có hiệu lực từ năm 2018 có chế định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là hình thức thay đổi từ thi hành án phạt tù tại các nơi giam giữ sang thi hành án tại cộng đồng, giao cho chính quyền và công an các địa phương quản lý và giáo dục.

Thời gian chấp hành án còn lại của người được tha tù sẽ không được xóa mà chuyển sang thành án treo. Đây là năm đầu tiên thực hiện và dự kiến trong đợt tới đây sẽ có 8% tổng số người đang chấp hành án phạt tù trên toàn quốc đủ điều kiện tha tù trước thời hạn.

Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên thì có thể bị buộc phải quay lại trại giam để chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Mỗi năm một lần sẽ được xem xét rút ngắn thời gian thử thách từ 3 tháng đến 2 năm.

Quảng Nam: 331 phạm nhân được tha tù trước thời hạn Quảng Nam: 331 phạm nhân được tha tù trước thời hạn

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 331 phạm nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước