Triển khai thi hành án dân sự và hành chính năm 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/11/2018 21:19 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Tư pháp. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự và chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, hơn 570.000 vụ thi hành án dân sự, với hơn 34.500 tỷ đồng đã được thực hiện, đạt hơn 80% tổng số vụ có điều kiện thi hành. Về thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đã theo dõi được hơn 360 bản án và quyết định của tòa án, ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với hơn 330 vụ việc. Các cơ quan thi hành án địa phương cũng đã tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong năm 2019, Bộ Tư pháp cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đề ra; tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong thi hành án dân sự, vận hành hiệu quả phần mềm quản lý thi hành án dân sự, trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước