Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp

Tuyết Mai - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 07:29 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi với quy mô lớn, đối tượng mắc bẫy tín dụng đen này phần lớn là doanh nghiệp.

Muốn vay tiền không cần thế chấp, một doanh nghiệp phải trả với mức lãi 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, nghĩa là cứ vay 1 tỷ đồng, doanh nghiệp phải trả gần 200 triệu đồng tiền lãi một tháng. Anh Trung, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, không khỏi xót xa. Chỉ vì cần gấp số tiền 2 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên và thanh toán tiền hàng, trong 1 năm qua anh đã phải trả gần 6 tỷ đồng tiền "lãi đẻ mẹ lãi con" và đến giờ anh vẫn còn nợ gần 6 tỷ đồng chưa trả hết.

Chị Minh, chủ của 2 nhà máy lớn cho biết, trong lúc khó khăn, người của Công ty Hải Linh đã mời chị vay nóng. Ban đầu họ vô cùng thân thiện, mua đồ, mua túi hàng hiệu tặng chị, thậm chí còn tìm cách giúp công ty thoát khó khăn bằng việc chỉ chỗ mua đất giá hời để kiếm tiền, cho vay tiền mua đất. Bên cạnh đó, công ty này còn nhiệt tình hỗ trợ chỉ mối quen ở ngân hàng để trả cho họ bằng cách thế chấp chính giấy tờ mảnh đất mới mua để vay với số tiền cao hơn số tiền chị bỏ ra mua đất, thời gian làm thủ tục được hứa chỉ trong vài ngày. Nghĩ là được món hời vừa trả được nợ, vừa thừa ra một khoản để lo việc công ty, nhưng từ đây chị đã mắc vào 1 cái bẫy mà không thể thoát ra được. Không phải là vài ngày mà tới 4 - 5 tháng sau ngân hàng mới giải ngân khoản vay, cũng là quãng thời gian chị phải chịu mức lãi "cắt cổ" mà không cách nào trả được.

Một chuyên án lớn tấn công ổ nhóm cho vay nặng lãi này đã được thiết lâp, 11 đối tượng đã bị bắt với số tiền thu giữ hơn 11 tỷ đồng cùng nhiều sổ sách liên quan tới hành vi cho vay nặng lãi. Xác minh ban đầu cho thấy, Công ty Hải Linh đã cho nhiều doanh nghiệp vay kiểu trên với số tiền lên tới 1.600 tỷ đồng với số tiền lãi thu về nhiều nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan, sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Chủ tịch Công ty Hải Linh. 10 đối tượng còn lại đảm nhận các vị trí quan trọng như đi mời người cho vay và tổ chức người đi đòi nợ. Hoạt động từ năm 2010, mặc dù ngành nghề đăng ký kinh doanh là xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính nhưng công ty này thực chất núp bóng để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đắk Nông: Triệt phá thêm một tụ điểm cho vay lãi nặng trên 300#phantram/năm Đắk Nông: Triệt phá thêm một tụ điểm cho vay lãi nặng trên 300#phantram/năm Vây bắt băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi Vũ “bông hồng' Vây bắt băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi Vũ “bông hồng" Tình trạng cho vay nặng lãi tại Phú Yên diễn biến phức tạp Tình trạng cho vay nặng lãi tại Phú Yên diễn biến phức tạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước