Trốn đóng BHXH có thể bị phạt tù tới 7 năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 14:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ đã có nhiều giải pháp tăng mức xử phạt với các trường hợp nợ đóng hoặc chậm đóng BHXH, riêng trường hợp trốn đóng có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Tính đến hết năm 2016, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tương đương hơn 7.500 tỷ đồng. Đây được xem là tỷ lệ nợ đọng thấp nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo khoảng năm 2037 Việt Nam sẽ mất cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội. Lý do là vì quan hệ đóng - hưởng của Việt Nam quá cao, mức hưởng rất cao với tối đa 75%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước