Trong 1 năm, 5 vụ tai nạn thương tích tại trường lớp: Từ cây đổ, điện giật đến bỏng lúc học

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/05/2020 18:52 GMT+7

VTV.vn - Các vụ việc xảy ra từ tháng 5/2019 đến nay. Nạn nhân là các em từ lứa tuổi mầm non đến học sinh cấp 2, trong đó có 4 em tử vong.

Nguyên nhân các vụ tai nạn này có thể do học sinh hiếu động, nghịch ngợm, thiếu kỹ năng phòng tránh nhưng cũng rất nhiều trường hợp do điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, gây mất an toàn hoặc sự bất cẩn của người lớn.

- Tháng 5/2019, tại Hòa Bình, một em học sinh lớp 8 đã tử vong sau khi bị thanh bê tông rơi trúng đầu. Vụ việc xảy ra tại Trường THCS thị trấn Đà Bắc. Trong giờ ra chơi khi có rất đông học sinh dưới sân trường, thanh bê tông từ tầng 2 bất ngờ rơi xuống, trúng vào 2 em nhưng 1 em đã không qua khỏi.

- Tháng 8/2019, tại Hà Nam, 3 trẻ mầm non đã bị bỏng nặng khi học kỹ năng thoát hiểm. Sự việc xảy ra tại lớp tư thục Tuổi Thơ, huyện Duy Tiên. Trong giờ học, cô giáo đã dùng miếng vải tẩm cồn rồi đốt minh họa. Không may lớp học trên tầng 2 đang mở cửa sổ, gió mạnh đã làm lửa bùng lên, lan sang 3 bé ngồi xung quanh.

Trong 1 năm, 5 vụ tai nạn thương tích tại trường lớp: Từ cây đổ, điện giật đến bỏng lúc học - Ảnh 1.

Cô giáo đốt cồn dạy kỹ năng thoát hiểm làm 3 trẻ mầm non bỏng nặng

- Tháng 10/2019, tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một học sinh lớp 2 bị điện giật trong giờ ra chơi dẫn đến tử vong. Em này chơi cùng các bạn ở bãi cỏ phía sau phòng học thì giẫm phải dây điện bị đứt.

- Ngày 22/5/2020, một học sinh lớp 9 đã tử vong sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện do bị điện giật khi chặt cây trong trường. Sự việc xảy ra tại Trường THCS Quyết Thắng, Hải Dương. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết bình thường nhà trường sẽ thuê người làm nhưng không hiểu vì sao hôm đó lại cho học sinh thực hiện việc chặt cây, dẫn đến tai nạn thương tâm.

- Mới đây nhất là vụ việc xảy ra sáng 26/5 khi cây phượng vĩ lâu năm trong sân Trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TP.HCM ngã đổ, đè trúng hàng chục em học sinh lớp 6, khiến nhiều 12 em bị thương và 1 em tử vong. Chiều 26/5, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc.

Đại diện trường THCS Bạch Đằng cho biết, cây phượng bị bật gốc là một cây phượng vĩ lớn, đã được trồng cách đây 24 năm. Nguyên nhân bật gốc hiện chưa được xác định. Theo Hiệu trưởng nhà trường, trước thời điểm cây đổ, cây phượng vẫn tươi tốt.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh tại trường vào thời điểm cây đổ cho thấy các em đang ngồi ăn sáng cùng nhau trước khi lên lớp. Thời điểm xảy ra tai nạn là 6h22 ngày 26/5.

Theo thông tin của UBND Quận 3, TP.HCM, gia đình học sinh tử vong là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở quận. Trước mắt, Quận 3 hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng. Ngoài ra, trong số 8 em được đưa tới bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu, có 3 em đang chờ phẫu thuật vì gãy tay, gãy chân và ảnh hưởng cột sống.

UBND Quận 3 chỉ đạo các trường phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh rà soát lại cây xanh trong sân trường để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các nhà trường xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các nhà trường xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ VIDEO: Thầy hiệu trưởng kể lại giây phút cây phượng bật gốc đè 13 học sinh VIDEO: Thầy hiệu trưởng kể lại giây phút cây phượng bật gốc đè 13 học sinh (Cập nhật) Sự việc cây bật gốc đè học sinh: Báo động đỏ cứu học sinh bị thương nặng (Cập nhật) Sự việc cây bật gốc đè học sinh: Báo động đỏ cứu học sinh bị thương nặng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước