Trọng tâm trong hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 18:31 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việc triển khai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, sáng nay (20/12), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các Bộ, ngành đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, đóng góp quan trọng vào việc phát triển công nghiệp và kinh tế của đất nước, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên vẫn chưa có sự bứt phá trong một số ngành như hỗ trợ sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành phải chủ động chia sẻ thông tin với phía Nhật Bản trong thực hiện Chiến lược, mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục kêu gọi nhiều hơn nữa sự tham gia từ các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện Chiến lược đã lựa chọn 6 ngành công nghiệp là chế biến nông, thủy sản, điện tử, ôtô và phụ tùng ô tô, công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng, đóng tàu, máy nông nghiệp để tập trung ưu tiên phát triển.

Cũng trong ngày hôm nay, tiếp Giám đốc Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương phụ trách cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Thế giới Ranjit Lamech, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn, tư vấn kỹ thuật và xây dựng khung cơ chế chính sách để bảo đảm khả năng cung ứng năng lượng đầy đủ, bền vững của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước