Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 20:17 GMT+7

Lễ truy điệu, mở sổ tang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Campuchia, Samdech Kong Sam Ol đến viếng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã mở sổ tang, đón lãnh đạo các quốc gia, bạn bè quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong hai ngày hôm qua (5/10) và hôm nay (6/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nhấn mạnh việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mất đi người bạn gần gũi và thân thiết, các nhà lãnh đạo Lào khẳng định nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người có những đóng góp quan trọng và luôn vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Campuchia Samdech Kong Som Ol đã đến chuyển hoa và thư của Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chhaily; lãnh đạo Thượng Viện, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành của Campuchia đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười không chỉ là một nhà lãnh đạo tài giỏi, đáng kính của nhân dân Việt Nam, mà còn một người bạn tốt của Campuchia, sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư là một sự mất mát lớn.

Tại Đại sư quán Việt nam tại Bắc Kinh Trung Quốc, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc) Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương đã gửi vòng hoa đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Nhật bản Oshima Tadamori, Phó Chủ tịch Hạ viện Akamatsu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Suzuki Norikazu, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro cùng nhiều quan khách trong chính giới và xã hội Nhật Bản đã đến viếng, tỏ lòng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Chia buồn với nhân dân Việt Nam, lãnh đạo và bạn bè Nhật Bản đều khẳng định nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, thân thiết và gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng thời gian này, đến viếng, chia buồn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tại Đại sư quán nước ta ở thủ đô Bangkok, nguyên Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, người đã dành cả cuộc đời đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam.

Cũng tại Đại sư quán Việt Nam tại Bangkok, Đại diện Hội người Thái gốc Việt; đại diện cộng đồng kiều bào trên toàn Thái Lan đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại sư quán Việt Nam tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định: "Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo có đòng góp to lớn trong quá trình đưa Việt Nam hội nhập với thế giới. Nhân dân Singapore xin được chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này với nhân dân Việt Nam".

Cùng thời gian này, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tại lễ viếng, Đại sứ, đại diện các quốc gia tại Liên Hợp Quốc, kiều bào, bạn bè Mỹ và quốc tế đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước