Trung Quốc phủ nhận xuất hàng cấm cho Triều Tiên

Thanh Thủy-Thứ năm, ngày 14/06/2012 11:49 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc cho rằng, các công ty nước này đã xuất khẩu hàng cấm cho Triều Tiên.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân(Nguồn ảnh:big5)
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết, Trung Quốc đã thực thi nghiêm chỉnh các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an cũng như luật pháp và quy định của Trung Quốc.
Các công ty Trung Quốc không xuất khẩu các mặt hàng bị cấm theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an hay luật pháp và quy định của Trung Quốc.
Trước đó, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho rằng, một công ty Trung Quốc đã xuất khẩu bốn xe lớn có khả năng vận chuyển và phóng tên lửa đạn đạo cho Triều Tiên hồi tháng 8/2011.
Điều này được cho là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước