Đến với “Trung thu 2010- Sắc màu Việt-Trung”, các em thiếu nhi và khách thăm quan có cơ hội được tham dự và thưởng thức hàng chục trò chơi dân gian của Việt Nam và Trung Quốc như múa lân – sư, rối nước và hát bội của Việt Nam, thưởng thức kinh kịch, tô vẽ mặt nạ kinh kịch, nghệ thuật cắt giấy, làm đèn lồng, làm con giống vải của Trung Quốc. Bên cạnh đó là hàng loạt những trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, đánh quay, đi goòng... những trò chơi không phải lúc nào các em và du khách có thể có cơ hội được thưởng ngoạn trong điều kiện đời sống hiện nay.
Được bố trí trải dài khắp các khu vực ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học, bên cạnh việc tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, các em thiếu nhi và khách tham quan còn được thưởng thức các món ăn, đồ uống đặc sắc của hai nước như bánh Trung thu, cốm làng Vòng của Việt Nam, cách pha trà, uống trà của người Trung Quốc ở vùng Vân Nam. Cùng với đó, tìm hiểu và khám phá về cách làm những đồ chơi trung thu như Đèn ông sư, đèn ông sao, đèn cù. Qua các trò chơi, hoạt động giao lưu, những người tham gia sẽ có cơ hội hiểu thêm về văn hóa dân gian truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc.
Tiết mục múa đổi mặt nổi tiếng của các nghệ nhân Trung Quốc
Chương trình Lễ hội “Trung thu 2010 – Sắc màu Việt Trung” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/9 tại Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam. Ngoài ra, vào tối 20 tháng 9, khách tham quan còn được tham gia vào hoạt động “ thưởng trăng vườn bảo tàng” với nhiều nội dung hấp dẫn như Múa lân - sư, xiếc Hề, xiếc thú, trình diễn kinh kịch và thưởng thức bánh trung thu Việt Nam - Trung Quốc.
Một số hình ảnh tại Lễ hội“Trung thu 2010 – Sắc màu Việt Trung”
Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
Rồng rắn lên mây...
Cùng bé nặn tò he
Ngỡ ngàng với "Tiến sỹ giấy"
Thưởng thức nghệ thuật cắt giấy của các nghệ nhân Trung Quốc
Nghệ nhân Trung Quốc và những con rối vải
Làm diều
Tô mặt nạ
Cùng bé làm bánh trung thu
Bình luận (0)