Trước khi bị sập khiến 5 người tử vong, lò vôi tại Hải Dương đã bị đình chỉ hoạt động

VTV9-Thứ ba, ngày 05/07/2016 14:21 GMT+7

Hiện trường vụ sập lò vôi gây hậu quả thảm khốc. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - 10 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn sập lò vôi khiến 5 người tử vong, UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động lò vôi này vì gây ô nhiễm.

Liên quan đến vụ sập lò vôi xảy ra ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khiến 5 người tử vong tại chỗ, theo chính quyền địa phương, lò vôi này đã dừng hoạt động từ năm 2014. Trước khi xảy ra vụ tai nạn 10 ngày, UBND huyện Kinh Môn đã ra quyết định đình chỉ hoạt động lò vôi này vì gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này.

Theo điều tra bước đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn lao động nói trên được xác định là do lò vôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn đã được xây dựng từ lâu. Ngày 3/7, gia đình ông Văn thuê người tu sửa. Trong quá trình tu sửa, phần bên trong của lò bất ngờ đổ sập dẫn đến 5 lao động tử vong.


Các nạn nhân được đưa ra khỏi lò vôi nhưng đều đã tử vong. (Ảnh: Dân trí)

Các nạn nhân được đưa ra khỏi lò vôi nhưng đều đã tử vong. (Ảnh: Dân trí)

Danh tính của các nạn nhân đã được xác định gồm:

1. Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1991, con ông Nguyễn Văn Văn - chủ lò vôi;

2. Trần Văn Dũng, sinh năm 1988 (xã Dốc Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), con nuôi ông Văn;

3. Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1957 (khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn);

4. Trương Văn Bưởi, sinh năm 1967 (khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn);

5. Trương Văn Côi, sinh năm 1955 (khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước