Trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 2 gây mưa lớn từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh

T.K-Thứ năm, ngày 04/07/2019 10:29 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bão số 2 gây mưa lớn làm sập một phần cầu Yên Hòa tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, khiến 04 người thương vong,

Theo thông tin cập nhật lúc 7h ngày 4/7 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 2 (tên quốc tế MUN), ngày 03/7 đã đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10-11.

Rạng sáng ngày 04/7 (4-5h), bão đã đổ bộ vào đất liền gây gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, từ Quảng Ninh đến Nam Định, ven biển (tại Hòn Dấu – Hải Phòng) gió cấp 8-9, giật cấp 11. Bão tiếp tục đi vào đất liền, suy yếu thành ATNĐ và tan dần.

Mưa từ 19h00 ngày 03/7 đến 07h00 ngày 04/7 phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có mưa lớn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 203mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 197mm. Một số trạm mưa lớn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 313mm, Nghĩa Khánh (Nghệ An) 216mm, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 215mm. Dự báo, trong ngày và đêm 04/7, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng phổ biến từ 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Về thiệt hại ban đầu, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn gây sập một phần cầu Yên Hòa tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, làm 02 người bị chết, 02 người bị thương khi tham gia giao thông vào đêm và sáng ngày 04/7/2019.

Về tình hình tàu thuyền trên biển, 56.714 tàu cá/231.113 người; 484 tàu du lịch; 344 tàu vận tải/1.141 người; 15 tàu nước ngoài/31 người; 8.838 lồng bè, lều, chòi canh/10.750 người đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn.

Theo yêu cầu của BCĐ, Bộ Giao thông vận tải đã thông tin hướng dẫn neo đậu tránh trú an toàn cho 733 tàu hàng, tàu vãng lai tại các cảng vụ trong khu vực.

Các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Nam Định đã tổ chức sơ tán các lao động trên chòi canh nuôi trồng thủy sản, khách du lịch và thực hiện cấm biển trong ngày 03/7.

Tình hình đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 43 vị trí xung yếu (27 đoạn đê/ 43,83km), 16 cống dưới đê. 06 công trình tưới tiêu dưới đê đang thi công.

Về tình hình hồ chứa, hầu hết các hồ chứa thủy điện đang ở mức thấp. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức 25-80% dung tích, các hồ chứa Thanh Hóa, Nghệ An đã tích thêm được 10-30% và hiện đảm bảo an toàn; riêng hồ Đồng Chùa - Tĩnh Gia, Thanh Hóa (1,88 triệu m3) đã đầy nước và đang xả tràn.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức các cuộc họp, ban hành 02 công điện và tổ chức các đoàn chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đến các tỉnh nguy cơ ảnh hưởng.

Rạng sáng 04/7, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại TP Hải Phòng, Quảng Ninh.

VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tăng cường công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão cung cấp kịp thời đến các địa phương giúp cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó đạt hiệu quả.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó với bão.

Các bộ, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác ứng phó với bão và có báo cáo về BCĐ.

Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí TW và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về bão phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Mưa sau bão có thể còn diễn biến phức tạp, đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Công điện của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung:

Về khu vực ven biển, hiện tại, do ảnh hưởng của bão vẫn còn gió mạnh, sóng lớn ven biển, các địa phương cần duy trì kiểm soát, chưa cho tàu thuyền ra khơi và quản lý, hướng dẫn khách du lịch tránh hiên tượng hiếu kỳ gây mất an toàn.

Đối với các tỉnh đồng bằng, kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các công trình xung yếu, bị sự cố và đang thi công; chủ động phương án chống ngập úng tại các khu đô thị; Tiến hành tiêu nước đệm tại những khu vực có nguy cơ ngập úng; kiểm tra rà soát hệ thống kênh mương, sẵn sàng vận hành thử hệ thống tiêu lớn.

Đối với các tỉnh miền núi, chủ động tích nước, đồng thời sẵn sàng các phương án điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa, hạ du, đặc biệt cần sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công; Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản, bãi xả thải; sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực dân cư có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở; tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước