Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam: Cần ngăn chặn sự kỳ thị với người nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 06:48 GMT+7

VTV.vn - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park cho rằng, bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch, giờ cũng là lúc cần phải ngăn chặn sự kỳ thị đối với người nhiễm COVID-19.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park nói: "Chúng tôi muốn cảnh báo người dân rằng sự đoàn kết chứ không phải sự kỳ thị. Mọi người không nên lan truyền thông tin cá nhân của những người mắc COVID-19 vì điều này gây nhiều tác động tiêu cực, bao gồm sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Sự kỳ thị có thể khiến họ che giấu bệnh, không tìm đến sự chăm sóc y tế sớm, thậm chí dẫn tới việc họ tự áp dụng các hành vi thiếu lành mạnh.

Về các biện pháp kiểm soát nhập cảnh hiện nay, chúng tôi cho rằng các biện pháp mà Việt Nam tăng cường những ngày qua là rất nghiêm ngặt và hiệu quả tại cửa khẩu, các cảng hàng không. Tuy nhiên, với tình hình có thêm nhiều ca mắc mới trong nước, cùng với những nỗ lực giám sát tại cửa khẩu, Chính phủ cũng cần tiếp tục thực hiện các nỗ lực nhằm giảm nhẹ tác động khi không thể ngăn chặn sự lây lan của virus. Tôi thấy Chính phủ Việt Nam luôn chủ động và chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản có thể xảy ra"

Hà Nội xét nghiệm miễn phí cho công dân về từ vùng dịch Hà Nội xét nghiệm miễn phí cho công dân về từ vùng dịch

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đề nghị người nhập cảnh từ các vùng dịch COVID-19 về thành phố từ ngày 1/3 cần phải liên hệ cơ quan y tế để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước