Trường học miền Nam trên đất Bắc

Ngọc Hà - Xuân Tùng (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/04/2015 12:10 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm tháng chiến tranh gian khó, một hệ thống trường học đặc biệt dành cho học sinh miền Nam trên đất Bắc đã hình thành.

Nhiều cán bộ và con em của họ từ miền Nam được cử ra Bắc học tập, trong số này có những người đã đi bộ vượt Trường Sơn để đến với trường học mà bà con miền Bắc đã dành những gì tốt nhất cho họ.

Qua câu chuyện cụ thể của một cựu học sinh miền Nam, quý vị sẽ có những hình dung về mô hình đào tạo được đánh giá là một hiện tượng lịch sử đặc biệt về giáo dục lúc đó, nhằm đào tạo những "hạt giống đỏ" của cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã gieo trồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước