Trường mầm non ngoài giờ cho con công nhân

Nguyễn Hằng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 14:27 GMT+7

VTV.vn - Mô hình trường mầm non ngoài giờ cho con công nhân đã lần đầu tiên hiện diện tại Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong diễn đàn đối thoại về chính sách với nữ công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM, vấn đề được nhiều chị em trăn trở nhất chính là làm sao có nơi giữ con để mẹ tăng ca. Bởi không tăng ca thì không có thêm thu nhập đủ sống nhưng tăng ca thì khó có trường mầm non nào nhận giữ trẻ đến 19h, 20h. Mơ ước này của 31% nữ công nhân đang có con nhỏ dưới 5 tuổi, hiện làm việc tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giờ không còn xa.

Giờ đón con bao giờ cũng là lúc vui nhất của các bà mẹ công nhân đang sống tại khu lưu trú công nhân Thiên Phát bởi trường mầm non nằm ngay tầng trệt của chung cư, đón con và về nhà chỉ trong vài bước chân

Giờ về của những em nhỏ có mẹ không tăng ca cũng là giờ ăn của các bé mà mẹ còn phải ở lại công ty. Vì ở trường mầm non đặc biệt này, trẻ được nhận giữ từ 6h đến 20h. Chi phí giữ ngoài giờ chỉ có 10.000 đồng/trẻ/buổi cộng thêm từng đó tiền cho bữa ăn nhẹ, vì vậy, ba mẹ các bé hoàn toàn yên tâm tăng ca.

Mô hình này đã gỡ được cái khó về chính sách khi mà các trường công lập vẫn chưa làm được. Đó là cái khó về kinh phí làm ngoài giờ cho các cô giáo. Với 10.000 đồng thu phí từ phụ huynh, giáo viên trực tiếp giữ trẻ được hưởng một nửa. Cô có thêm thu nhập chính đáng, mẹ yên tâm tăng ca, còn doanh nghiệp duy trì được mô hình khu lưu trú như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ tiện ích này sau 5 năm hoạt động. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án với chung cư 12 tầng bao gồm hơn 300 căn hộ nữa dù được phê duyệt chủ trương từ cuối năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non với mức 32.000 đồng/ngày với 3 bữa ăn, 2 bữa sữa; hỗ trợ tiền thuê căn hộ chỉ từ 2 triệu đồng/tháng nhưng điều quan trọng hơn cả là mô hình này đã tạo điều kiện để thu nhập công nhân vẫn có được một cuộc sống tiện ích, con cái được chăm sóc chu đáo.

Đồng thời, nó mang lại hiệu quả xã hội đúng như định hướng của thành phố nghĩa tình, khi mà 70% lao động hiện nay là người nhập cư đang gặp khó khăn về nhà ở và trường học cho con ở độ tuổi mầm non.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước