Truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước Ngàn Trươi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/07/2019 17:13 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực Đập Dâng của Hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nguồn nước từ trong xanh nay trở thành đỏ đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bên cạnh đó, hơn 16 km kênh dẫn cũng xuất hiện nguồn nước đỏ đục, nổi ván khiến người dân vùng hạ du vô cùng lo lắng.

Liên quan đến thực trạng này, Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh đã lấy 5 mẫu nước tại 5 vị trí. Số liệu quan trắc ở một số vị trí có thông số sắt, Amoni, CO, COD vượt ngưỡng, đặc biệt thông số sắt hơi cao. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều nguồn xả thải ra Đập Dâng nên việc xác định nguyên nhân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị phải xả kiệt nước trong Đập Dâng vào ngày 30/7 để lấy lượng mùn lắng đọng phía dưới đáy đập, xét nghiệm. Ngoài ra, sẽ cô lập các nguồn xả thải khác xả ra Đập Dâng để lấy mẫu quan trắc, xác định chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm.

Ông Lê Đình Sơn cũng yêu cầu các sở ban ngành trước mắt cần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân và gia súc thuộc 6 huyện vùng hạ du. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong vòng 10 ngày các đơn vị phải tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước