TT-Huế: Hàng trăm hộ dân miền núi mất đất sản xuất do ngập úng

Minh Tây (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 17:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ nông dân ở xã Hương Sơn, huyện miền núi Nam Đông, tỉnh TT-Huế không còn đất để sản xuất do tình trạng ngập lụt kéo dài.

Với chiều dài khoảng 6km, tuyến đường độc đạo dẫn vào vùng sản xuất của người dân xã Hương Sơn bị ngập úng kéo dài nhiều tháng nay khiến bà con không thể tiếp cận khu sản xuất.

Chị Lê Thị Kim Liên, xã Hương Sơn, Nam Đông cho biết: "Trước đây có đường thì đi vào chăm sóc, khai thác cây sắn, cây keo, cao su… giờ thì chẳng thể vào được. Mấy tháng nay đang mùa thu hoạch nhưng chỉ biết đứng nhìn, không có gì để bán mà ăn…".

Vùng đất sản xuất này có diện tích khoảng 300 ha, trồng các loại cây có giá trị kinh tế như lồ ô, keo, sắn, cao su… Đây là nguồn thu nhập chính của hơn 100 hộ dân xã Hương Sơn. Nhưng giờ đây, bà con mất trắng khi tất cả đều bị ngập sâu trong nước.

Khi hồ Tả Trạch chặn dòng, số đất xác định bị ngập và nằm trong diện đền bù chỉ khoảng hơn 100 ha, nhưng diện tích ngập trên thực tế cao hơn nhiều. Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do thiếu sót trong quá trình xác định mức ngập để kiểm kê đền bù. Thiết kế của hồ Tả Trạch cho phép tích nước đến ngưỡng +53m. Tuy nhiên, dù hiện tại, công trính mới chỉ tích nước đến ngưỡng +42m đã gây ngập trên diện rộng.

Có đất cũng không thể sản xuất. Nhiều tháng nay, thời gian của bà con chủ yếu là rảnh rỗi, nông nhàn. Hàng trăm hộ dân nơi đây đang rơi vào cảnh túng thiếu. Chính quyền địa phương lo ngại, nguy cơ tái nghèo chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước