TT - Huế nghiên cứu nguồn nguyên liệu thay thế cát lòng sông

Phan Hương - Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 09:23 GMT+7

VTV.vn - TT - Huế đang tìm kiếm các nguồn vật liệu thay thế cát lòng sông, trong bối cảnh nạn khai thác cát tràn lan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Các nguyên liệu thay thế có thể là cát mịn nội đồng, có trữ lượng rất lớn ở các vùng ven biển Thừa Thiên - Huế; hay đá mi, phụ phẩm trong chế biến đá xây dựng. Quá trình nghiên cứu cho thấy, cát mịn nội đồng có thể được dùng để tạo vữa tô, trát tường. Còn cát mịn kết hợp đá mi và cát nghiền có thể làm bê tông.

Các thông số về cường độ chịu nén, chịu kéo khi uốn, khả năng chống thấm, chống mài mòn bê tông đều đạt tiêu chuẩn. Dự báo năm 2017, Thừa Thiên - Huế sẽ thiếu cát cục bộ. Từ năm 2020 trở đi, cát lòng sông sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước