Từ 0h ngày 12/3 tạm dừng miễn thị thực cho 8 nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/03/2020 13:04 GMT+7

Cơ quan chức năng ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) tăng cường kiểm tra y tế đối với khách nhập cảnh. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Từ 0 giờ đêm nay việc miễn thị cho công dân 8 nước Đan Mạch, Nauy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẽ bị tạm dừng.

Đó là thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia về COVID-19 diễn ra sáng nay (11/3).

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, phân tích và đánh giá nhiều vấn đề: tình hình dịch bệnh tại châu Âu; công tác kiểm soát dịch tễ tại cửa khẩu; quản lý người xuất nhập cảnh; cách ly người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam; kiểm soát các tuyến biên giới; giám sát, phát hiện người bệnh tại cộng đồng; công tác chuẩn bị tại các bộ ngành để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới và khôi phục lại một số đường bay quốc tế.

Phó Thủ tướng và các đại biểu nhấn mạnh đến giải pháp kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả đều phải khai báo y tế bắt buộc. Nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để ngăn chặn dịch bệnh từ nguồn hàng không, các đại biểu cũng thống nhất quy định người nhập cảnh phải đeo khẩu trang trên máy bay và tại sân bay Việt Nam; khuyến nghị mạnh mẽ các hãng hàng không nước ngoài: khi hành khách đã vào cảng nhập cảnh thì bắt buộc phải đeo khẩu trang, các cảng sẽ phát khẩu trang miễn phí cho hành khách.

Các cảng hàng không quốc tế sẽ bố trí khu riêng phục vụ cho khách quá cảnh; không khuyến khích khách nhập cảnh Việt Nam trong thời gian chờ bay, nếu thuộc diện nghi ngờ sẽ không được nhập cảnh; các trường hợp còn lại muốn nhập cảnh thì phải khai báo y tế bắt buộc như hành khách thông thường.

Bộ Giao thông vận tải phải hướng dẫn cho lái xe công cộng như: taxi, xe bus và tàu hỏa đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Những người thuộc diện cách ly tập trung, sau 3 ngày xét nghiệm nếu kết quả âm tính với COVID-19 sẽ được chuyển về cách ly tại địa phương nhưng vẫn tiếp tục phải theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của của chính quyền và cơ quan y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước