Từ 1/7, đinh tặc có thể bị xử phạt đến 10 năm tù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/06/2016 09:21 GMT+7

VTV.vn- Từ ngày 1/7, hành vi cố ý rải đinh hay vật sắc nhọn trên đường, còn gọi là "đinh tặc", sẽ bị xem xét xử lý hình sự khi bắt quả tang mà không cần chứng minh hậu quả gây ra.

Cụ thể, đối với hành vi cố ý rải đinh, vật sắc, nhọn trên đường nếu gây ra hậu quả chết người hoặc gây thương tích hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí có thể bị xử phạt đến 10 năm tù.

Nếu chỉ mới rải đinh hoặc vật sắc, nhọn xuống đường mà chưa gây ra hậu quả thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước