Từ 2018, áp dụng mô hình tòa án không vành móng ngựa

VTV9-Thứ hai, ngày 08/01/2018 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một trong những điểm mới về hình thức xét xử tại các phiên tòa hình sự được áp dụng từ năm nay đó là thay vành móng ngựa bằng bục khai báo cho bị cáo.

Theo đó, phòng xử án được bố trí hai bục. Bục cao nhất là vị trí của hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản; bục thứ hai là vị trí của những người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa.

Quy định này nhằm đảm bảo 3 yếu tố: quyền con nguời, nguyên tắc suy đoán vô tội khi chưa có bản án có hiệu lực, bình đẳng trong tranh tụng tại tòa.

Hôm nay (8/1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 và phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm sẽ áp dụng theo mô hình tòa án không vành móng ngựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước