Tự chủ bệnh viện không để chạy theo lợi nhuận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/01/2019 20:16 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại Hội nghị trực tuyến, tại 63 tỉnh, thành phố, triển khai công tác y tế năm 2019 diễn ra chiều 15/1 tại Hà Nội.

Năm 2018 ngành y tế đã hoàn thành, vượt hai chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, là: số giường bệnh đạt 26,5 giường/vạn dân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%.

Giá dịch vụ y tế đang được thực hiện, theo hướng tính đúng tính đủ, và giao quyền tự chủ, cho các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.

Bộ Y tế cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: bệnh viện vệ tinh, luân phiên cán bộ, góp phần giảm tải cho tuyến trên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế: cần phải đầu tư đồng thời y tế dự phòng và điều trị. Trong năm 2019, cần chú trọng việc ứng dụng, kết nối hệ thống công nghệ thông tin, dần hoàn thiện hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phát triển mạng lưới bảo hiểm y tế để người dân tiếp cận được dễ dàng hơn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng trao Cờ thi đua của Chính phủ và Chiến sỹ thi đua toàn quốc, cho các cá nhân xuất sắc của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước