Tự chủ bệnh viện: Nhiều bệnh viện tuyến dưới gặp khó

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/06/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều bệnh viện tuyến dưới, việc tự chủ gặp không ít khó khăn do không được cấp ngân sách cho hoạt động thường xuyên và thông tuyến.

Hiện đã có 25 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tự chủ về bộ máy tổ chức, chi phí hoạt động thường xuyên và giảm được khoảng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách. Việc tự chủ mở ra cơ hội cho các bệnh viện phát triển, tuyển được nhân lực chất lượng cao và triển khai được nhiều kỹ thuật khó.

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh là cơ sở đầu tiên của Nghệ An được giao quyền tự chủ hoàn toàn. 42 bác sĩ, trong đó có 12 bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Y Hà Nội đã được tuyển chọn ngay sau khi triển khai tự chủ.

Bệnh viện cũng đã kêu gọi đầu tư, xã hội hóa được nhiều thiết bị, phòng mổ hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu và giảm tỷ lệ chuyển tuyến dưới 5%.

Tuy nhiên, rất ít cơ sở ở tuyến dưới thành công khi tự chủ. Nhiều bệnh viện huyện không kêu gọi được đầu tư, không tuyển được bác sĩ giỏi và cạnh tranh quyết liệt với chính các bệnh viện cùng hạng khi thu hút người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh.

Với từng hạng bệnh viện cần có cơ chế riêng khi thực hiện tự chủ. Còn với các bệnh viện vùng sâu, vùng xa và hải đảo vẫn cần sự hỗ trợ và ngân sách trong hoạt động thường xuyên, tránh gây áp lực cho bệnh viện mà người thiệt thòi chính là người bệnh.

Tự chủ bệnh viện: Bài toán khó đối với ngành y tế Tự chủ bệnh viện: Bài toán khó đối với ngành y tế

VTV.vn -Tự chủ bệnh viện là bài toán không đơn giản với ngành y tế ở hiện tại. Nếu không có chính sách đúng đắn, rất có thể tạo áp lực với các y bác sĩ và người bệnh sẽ chịu thiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước