Từ tháng 7, TP.HCM "triệt" đường buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc

VTV9-Thứ năm, ngày 08/06/2017 09:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Từ tháng 7/2017, TP.HCM sẽ tăng cường các biện pháp để thực phẩm không có nguồn gốc không thể vào được thành phố.

Theo đó, ba chợ đầu mối lớn ở TP.HCM sẽ kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt với thịt lợn và thịt gà. Việc đảm bảo không có thực phẩm "bẩn" tại các chợ truyền thống sẽ là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. "Khoảng trống" quản lý từ chợ đầu mối và chợ truyền thống cũng sẽ được giải quyết từ mô hình chợ an toàn thực phẩm, giải quyết chợ tự phát bằng cửa hàng lưu động, đưa thực phẩm an toàn đến với khu vực đông công nhân.

Ngoài ra, với các cơ sở bán thức ăn đường phố, thành phố sẽ tập trung kiểm tra và cấp chứng nhận theo đúng quy định. Đây sẽ là cơ sở để ràng buộc việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có sự cố.

Tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm Tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm Quốc hội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP.HCM Quốc hội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP.HCM Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước