Tử tù giấu kín sắt nhọn trong người, khoét tường trốn trại

Nguyễn Ngân - Quang Lâm - Hải Nam (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Hai đối tượng khai nhận, kế hoạch trốn trại đã được lên cách đây nhiều tháng. Thọ có 1 miếng sắt nhọn giấu kín trong người, sau đó rạch theo vữa tường trại giam.

Ngày 16/9, lực lượng cảnh sát đã vây bắt thành công một trong 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an. Thông tin chính thức về việc bắt giữ tử tù thứ 2 Nguyễn Văn Tình vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố chiều ngày 17/9.

Sau 6 ngày đêm hai tử tù vượt ngục, đã có gần 1.000 chiến sỹ công an của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Dương và nhân dân tham gia vào cuộc vây bắt này.

Hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình được giam chung buồng tại Trại giam T16, Bộ Công an. Rạng sáng 11/9, hai tử tù phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam đu dây vượt ra ngoài.

Hai đối tượng đến nhà bà con ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội, mượn xe máy bỏ trốn. Sau đó, Thọ và Tình chia làm 2 hướng. Thọ đi taxi đến Quảng Ninh, rồi quay lại Hải Dương và bị bắt vào chiều qua tại huyện Nam Sách, gần quê đối tượng.

Tình đi xe máy lên Hòa Bình, lợi dụng trời mưa, đường núi hiểm trở dự định đi theo các con đường rừng để vào khu vực bản Lũng Xá, Tà Dê, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - là trọng điểm ma túy lớn nhất nước ta, đang có các đối tượng bị truy nã nguy hiểm.

Trong suốt quá trình bỏ trốn, 2 đối tượng sử dụng nhiều điện thoại, nhiều sim, và mượn điện thoại người đi đường liên lạc với người thân, để có tiền sử dụng, 2 đối tượng đã kết nối với các đối tượng tội phạm nhờ giúp đỡ. Quá trình này đều bị lực lượng công an theo dõi.

Các tổ công tác của Bộ Công an, Công an các tỉnh, với các tổ trinh sát địa bàn, cùng hỗ trợ của người dân địa phương thực hiện chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu.

Cả 2 đối tượng đều là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, được xác định là có thể làm bất cứ việc gì để chạy trốn. Theo khai nhận ban đầu của 2 đối tượng, kế hoạch trốn trại đã được lên cách đây nhiều tháng. Thọ có một miếng sắt nhọn giấu kín trong người, sau đó dùng để rạch theo vữa tường trại giam, rồi dùng cơm và kem đánh răng bít lại chỗ vừa khoét, dùng tay bẩn xoa lên nên rất khó phát hiện.

Việc mở khóa cùm do Thọ thực hiện, đối tượng cho biết, khóa gì cũng mở được. Những người có liên quan hỗ trợ 2 đối tượng chạy trốn đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh về việc tổ chức truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt.

Bộ trưởng đánh giá, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an các đơn vị và Công an địa phương.

Bộ trưởng cũng mong muốn các lực lượng tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước