Từ vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh: Trường công quá ít, công nhân biết gửi con ở đâu?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 09:50 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về trẻ mầm non bị bạo hành khiến người dân vô cùng bức xúc. Nhưng từ đây những băn khoăn về cơ sở giữ trẻ ở TP.HCM tiếp tục nảy sinh và chưa có câu trả lời.

Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đóng cửa, khép lại chuỗi ngày "địa ngục" của những đứa trẻ nhưng lại mở ra bài toán khó cho nhiều phụ huynh đang định gửi con vào đây. Người dân TP.HCM đã vậy, người dân nhập cư còn khổ hơn nhiều lần trong hành trình đi tìm nơi trông trẻ.

Chỉ tính riêng tại khu công nghiệp TP.HCM, có khoảng 250.000 công nhân là người ngoại tỉnh, kéo theo hàng trăm nghìn trẻ mầm non nhưng thành phố chỉ có 17 trường công lập giữ trẻ. Phần lớn công nhân không có sự lựa chọn nào ngoài việc phó thác con mình cho các cơ sở giữ trẻ tư thục.

HĐND TP.HCM cho biết đang làm tờ trình để trong kỳ họp vào ngày 4/12 sẽ trình thành phố xây 6.000 phòng cho cấp học mầm non. Những đứa trẻ bị bạo hành tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh nay đã được ngành giáo dục thành phố bố trí đến cơ sở mới. Tuy nhiên, những băn khoăn của ngành học này chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây.


UBND TP.HCM họp giải quyết vụ bảo mẫu trường mầm non bạo hành trẻ em UBND TP.HCM họp giải quyết vụ bảo mẫu trường mầm non bạo hành trẻ em Vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm xanh TP.HCM: Khởi tố vụ án hình sự, bắt chủ cơ sở, 2 bảo mẫu Vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm xanh TP.HCM: Khởi tố vụ án hình sự, bắt chủ cơ sở, 2 bảo mẫu Trẻ bị bạo hành cần được đối xử bình thường Trẻ bị bạo hành cần được đối xử bình thường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước