Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 18/11/2019 10:15 GMT+7

VTV.vn - Diễn ra trong 6 ngày (từ 18 đến 23/11) tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện do Bộ VH-TTDL phối hợp với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức.

Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc Việt Nam sum vầy, giao lưu, giới thiệu những vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của văn hóa cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam đã bắt đầu được tổ chức tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam hàng năm, từ năm 2013 tới nay. Chương trình đã trở thành ngày hội thiết thực chào mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày di sản văn hóa Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Gần 200 đồng bào được huy động từ 14 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam như Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương

VTV.vn - Hôm nay (17/11), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức ở nhiều khu dân cư trong cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước