“Người có uy tín trong các dân tộc là rường cột quy tụ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc”

Phương Mai, Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 19:53 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu.

VTV.vn - Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ tuyên dương người có uy tín với chủ đề "Điểm tựa của bản làng".

Chiều nay (21/12), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật 163 đại biểu của 45 dân tộc thiểu số từ 35 tỉnh, thành phố biên giới về dự Lễ tuyên dương người có uy tín với chủ đề "Điểm tựa của bản làng".

Thân tình gặp mặt các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành chia sẻ, không chỉ các đại biểu có mặt tại cuộc gặp gỡ này cảm thấy vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - người đứng đầu Đảng và Nhà nước, mà bản thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thấy rất vinh dự và vui mừng được gặp những người tiêu biểu, những tấm gương sáng có đóng góp cực kỳ quan trọng góp phần bảo vệ biên cương, những nơi đầu sóng ngọn gió, là phên dậu của đất nước.

“Người có uy tín trong các dân tộc là rường cột quy tụ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc” - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Trong 163 đại biểu có mặt ngày hôm nay, người cao tuổi nhất là ông Quỳnh Vân, 82 tuổi, người dân tộc Tà Ôi, sinh sống ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Chìu Văn Phúc, 28 tuổi, dân tộc Dao, sinh sống ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. 

Vượt qua nhiều khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu, 163 đại biểu được biểu dương lần này đều là những người có uy tín, là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đồng thời tham gia bảo vệ an ninh trật tự biên giới. Nhiều người trong 163 đại biểu cũng là những người đi đầu trong lao động sản xuất, hướng dẫn cho bà con dân tộc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương người có uy tín trong các dân tộc là rường cột quy tụ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đóng góp vào những thành tựu của đất nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng bộ đội biên phòng cùng với đồng bào dân tộc đã xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương Tạp chí cộng sản, Ủy ban dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình "Điểm tựa của bản làng" - là chương trình có ý nghĩa sâu sắc tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở hơn 1.000 xã biên giới.

Qua các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe tới đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, chúc sự vững vàng đi lên của đất nước trong 1 năm mới sắp tới.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

VTV.vn - Chiều 20/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước