Túi vi sinh liệu có thực sự thân thiện với môi trường?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một sản phẩm đang được nhiều người chú ý vì được cho là thân thiện với môi trường đó là túi vi sinh phân hủy hoàn toàn.

Sự khác biệt lớn nhất của những chiếc túi vi sinh so với túi nylon bình thường là thay vì phải tốn hàng trăm năm, những chiếc túi này chỉ tốn từ 6 tháng đến 1 năm để phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.

Theo nhà sản xuất, có được sự khác biệt này là bởi trong khi túi nylon truyền thống có thành phần là các hạt vi nhựa cùng các thành phẩm tạo màu, tạo độ dai, độ dẻo thì túi vi sinh phân hủy hoàn toàn được làm từ tinh bột ngô, có thể phân hủy thành các thành phần hữu cơ, nước, CO2 và mùn sinh học.

Những chiếc túi sinh học cũng được người tiêu dùng chọn mua, dù giá cao gấp 2 đến 3 lần so với sản phẩm nylon truyền thống.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện vẫn có không ít các sản phẩm nhập nhèm khái niệm để gắn mác "sinh học".

Một thống kê bình quân cho thấy, mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sẽ sử dụng khoảng 1kg túi nylon mỗi tháng. Và giải pháp đẩy lùi "ô nhiễm trắng" chỉ có thể là thay thế từng bước việc sử dụng túi nylon khó phân hủy bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước