Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Lỏng lẻo công tác bảo vệ

Khánh Linh, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 22:26 GMT+7

VTV.vn - Dù đã được tìm thấy nhưng câu chuyện về bức tượng Phật Bà ở chùa Mễ Sở vẫn thu hút dư luận. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 bức tượng quý bị đánh cắp.

Tượng Quan Thế Âm chùa Mễ Sở là pho tượng cổ với 1.113 tay, 1.113 mắt và cao 2,8m, được chế tác bằng gỗ mít. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2, sau gần 30 năm, pho tượng nặng hàng tấn này bị kẻ gian lấy cắp ra khỏi chùa một cách dễ dàng.

Được biết, theo truyền thống hơn 800 năm qua, chùa Mễ Sở chỉ có sư ni. Vào thời điểm rạng sáng 29/9 khi bức tượng bị mất cắp, tại chùa chỉ có sư trụ trì Thích Đàm Lan và một đệ tử.

Hưng Yên:  Tìm thấy pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay bị đánh cắp Hưng Yên: Tìm thấy pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay bị đánh cắp Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới tại Thái Nguyên Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới tại Thái Nguyên Tượng Phật ngọc sẽ được trưng bày tại chùa Phù Liễn, Thái Nguyên Tượng Phật ngọc sẽ được trưng bày tại chùa Phù Liễn, Thái Nguyên
     

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!




Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước