Đảo thấp Tuvalu cũng là một trong các quốc đảo tại Thái Bình Dương đang sợ bị biến mất do tình trạng thay đổi khí hậu.
Sau khi hoàn tất việc soạn thảo bước đầu các tài liệu liên quan đến Hợp tác hành động dài hạn và giai đoạn 2 của Nghị định thư Kyoto, Ban thư ký Hiệp ước khung LHQ về biến đổi khí hậu khẳng định, các văn kiện này thể hiện quyết tâm tiếp tục ủng hộ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Trong số những nước tham gia Hội nghị tại Cancun, có lẽ không nước nào sẽ thiệt hại nhiều hơn Tuvalu, đất nước có nguy cơ bị xoá sổ hoàn toàn trong vài thập kỷ tới - một hệ quả của sự nóng lên toàn cầu.
Là một quốc đảo nằm cao hơn so với mực nước biển trung bình 1 mét, đất nước này rất mong manh trước sự dâng lên của mực nước biển. Người dân nơi đây đang bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Nhiều thế hệ người Tuvalu đang lấy nước uống từ nước mưa, nhưng những ngày này, mưa rơi rất ít. Nguồn dự trữ nước ngọt trong lòng đất thì có hạn, nhưng thường bị nhiễm bẩn do chất thải.
Thủ tướng Tuvalu M.Toafa cho biết: “Dân số tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu nước tăng. Vấn đề đáng chú ý hiện nay là hiện tượng xâm mặn nguồn nước ngầm của chúng tôi. Những năm gần đây, Tuvalu đang ngày càng có tiếng nói hơn tại các Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm giành được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.
Thủ tướng Toafa cho biết, Tuvalu sẽ tham gia tích cực tại Hội nghị ở Cancun để cố gắng cứu người dân của mảnh đất này. “Tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng hợp tác để tìm cách giải quyết các vấn đề và tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có cả việc đưa ra sáng kiến cứu Tuvalu”.
Hiện một số trong 9 hòn đảo của Tuvalu không còn ai sinh sống. Nếu mực nước biển tiếp tục tăng, Tuvalu sẽ bị nước biển nhấn chìm trong vòng từ 30 đến 50 năm tới.
Bình luận (0)