Tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 13:21 GMT+7

Các bị cáo nghe tuyên án ngày 22/11/2019. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 22/11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Đại Tín (giai đoạn 2).

Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư phát triển Phú Mỹ, bị tuyên án 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phấn phải chịu hình phạt là 30 năm tù giam.

Hội đồng xét xử xác định, Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Về trách nhiệm dân sự, Hứa Thị Phấn phải bồi thường 437 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (trước đây là Ngân hàng Đại Tín). Phạm Công Danh phải bồi thường 901 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng và hoàn trả cho ngân hàng này hơn 750 tỷ đồng.

Bác kháng cáo, y án 30 năm tù với bị cáo Hứa Thị Phấn Bác kháng cáo, y án 30 năm tù với bị cáo Hứa Thị Phấn

VTV.vn - Bị cáo Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù, bồi hoàn cho CB Bank tổng cộng gần 17.000 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 28 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước