Tỷ lệ mắc và tử vong ​do các bệnh hô hấp ngày càng tăng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 06:43 GMT+7

Bác sỹ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

VTV.vn - Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc và tử vong ​do các bệnh hô hấp đang ngày càng gia tăng.

Thông tin trên được Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trong Hội nghị khoa học thường niên do Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức trong hai ngày (23-24/9) tại Hà Nội.

Nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, việc hút thuốc lá, thuốc lào rất phổ biến với 47% nam giới hút thuốc, cùng với việc xuất hiện và lan tràn các vi khuẩn kháng thuốc, đa kháng thuốc.

Bệnh hô hấp là nhóm bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khoẻ cộng đồng ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước