Tỷ lệ người Việt tiết kiệm cao thứ 2 thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/09/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn- Theo báo cáo về chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam do công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố, 70% người Việt đã sử dụng khoản tiền nhàn rỗi vào việc tiết kiệm.

Như vậy, sau Philippines, Việt Nam là quốc gia có người tiêu dùng mong muốn tiết kiệm nhất thế giới.

Báo cáo mới nhất Nielsen đã chỉ rõ xu hướng sử dụng tiền nhàn rỗi của người dân khu vực Đông Nam Á. So với toàn cầu, người tiêu dùng Đông Nam Á dẫn đầu khi nói đến tiết kiệm và ý định này vẫn không thay đổi trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, Nielsen cũng nhận xét rằng người Việt dù tiết kiệm nhưng vẫn sẵn lòng chi tiêu. Bằng chứng là có tới gần một nửa người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các kỳ nghỉ và du lịch, 46% người Việt muốn chi tiền cho quần áo và các sản phẩm công nghệ mới, 43% muốn chi cho các hoạt động giải trí gia đình…

Nhiều người đồng tình với kết quả khảo sát này, tuy nhiên cũng có những ý kiến khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước