UBTV Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/04/2020 12:45 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Sáng 21/4, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020.

Theo dự kiến, đối với Luật về Hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện và xây dựng báo cáo đánh giá tác động đối với nội dung mới. 

Đối với dự án Luật biểu tình, Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để xây dựng dự án. 

Về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Chính phủ đề nghị rút luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. 

Tại phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật, 3 dự án Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật. 

Còn tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội thông qua 6 dự luật và 1 dự án Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. 

Trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2021, theo dự kiến, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ tập trung vào công tác tổng kết, nhưng Quốc hội cũng sẽ dành thời gian xem xét thông qua 4 dự án luật đã cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Sớm hoàn thiện đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Sớm hoàn thiện đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Để chủ động cho công tác chuẩn bị bầu cử, việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia dự kiến được thực hiện tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2020).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước