Ứng phó hạn mặn phức tạp bằng phương pháp chủ động tại Sóc Trăng

Tiến Triển (VTV9)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 09:43 GMT+7

VTV.vn - Nhờ ứng phó hạn mặn phức tạp bằng phương pháp chủ động, tỉnh Sóc Trăng đã không còn lo ngại thiệt hại sản xuất trong vụ lúa Đông Xuân này.

Thị xã Ngã Năm, vùng trũng ven biển giáp huyện Hồng Dân và Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, hiện còn hơn 8.000ha lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn nằm sữa trổ bông. Nước mặn đã lấn sâu vào nội đồng, cách khu vực Ngã Năm khoảng 4km. Tuy nhiên, nông dân ở đây không quá lo ngại.

Từ đầu tháng 1/2018 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung vận hành hệ thống cống ven kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, đến nay ba cửa cống bờ Đông gần như đóng chặt. Hiện chỉ còn cống Đá, cách Ngã Năm khoảng 1km, còn được mở, dẫn nước vào tuyến kênh trục chính. Điều đáng nói, dù mặn xâm nhập sớm, hiện độ mặn trên kênh vẫn thấp hơn khoảng 5o/oo so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này có được là nhờ địa phương đã chủ động phối hợp tốt với các tỉnh bạn trong việc điều tiết, quản lý nguồn nước mặn.

Trong vụ lúa Đông Xuân năm nay tỉnh Sóc Trăng xuống giống hơn 160.000ha. Rút kinh nghiệm về thiệt hại do hạn mặn trong những năm trước, năm nay các địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp phòng chống hạn mặn ngay từ đầu mùa khô. Nhờ đó, khoảng 50% diện tích lúa còn lại nhiều khả năng sẽ được thu hoạch an toàn, trọn vẹn.


ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn

VTV.vn - Đợt hạn mặn lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho toàn vùng ĐBSCL đến 5.500 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước