Ưu tiên hợp tác ASEAN 2017

Hữu Hưng (Phóng viên thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 21:16 GMT+7

Tổng thống Duterte (trái) công bố tem ASEAN tại buổi lễ nhậm chức Chủ tịch ASEAN luân phiên. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Năm ASEAN 2017 đã chính thức được khởi động, hướng tới dấu mốc trọng đại ASEAN tròn 50 tuổi.

Năm nay là một năm đặc biệt đối với ASEAN, được gọi là Năm kỷ niệm Vàng. 50 năm là một thời điểm quan trọng, để nhìn lại những gì đã làm được, và các mục tiêu cho giai đoạn sắp tới. Trọng trách Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2017 này do Philippines đảm nhận. Philippines đã đề ra 6 ưu tiên hợp tác ASEAN trong năm nay.

"Đối tác cho sự thay đổi, hội nhập với thế giới" là chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2017 được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công bố tại lễ tiếp nhận vai trò này từ Lào - nước Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Tại buổi lễ đánh dấu chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN tại thành phố Davao vào đầu năm nay, Tổng thống Duterte tuyên bố với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Philippines sẽ "tận tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường và vững mạnh", "tích cực xúc tiến và nâng cao lợi ích của ASEAN thông qua những sáng kiến, điều phối, đồng thuận và hợp tác về chính sách".

Tổng thống Duterte nhấn mạnh về 6 ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN: "Chúng ta sẽ triển khai những ưu tiên sau: Xây dựng cộng đồng lấy người dân làm trung tâm; tăng cường an ninh ổn định khu vực; tăng cường an ninh hợp tác trên biển; thúc đẩy sự tăng trường toàn diện dựa trên đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực tự cường của ASEAN; xây dựng ASEAN trở thành mô hình tiêu biểu về hợp tác khu vực và hội nhập thế giới".

Ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN, nói: "Những ưu tiên (của Philippines) phản ánh đúng bản chất hướng về phía trước của tâm nhìn 2025, theo đó ASEAN tiếp tục củng cố cộng đồng như cộng đồng ngày càng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, và có trách nhiệm xã hội; cộng đồng có tính cạnh tranh cao; cộng đồng năng động và chủ động hội nhập với thế giới".

Năm 2017, Philippines sẽ chủ trì khoảng 100 hội nghị của ASEAN, bao gồm hai hội nghị thượng đỉnh trong tháng 4 và tháng 11. Philippines cũng tham gia nhiều hoạt động khác kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN cũng như tổ chức riêng các hoạt động này trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước