Ủy viên trưởng nhân đại Trung Quốc dự khán họp Quốc hội

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:19 GMT+7

VTV.vn - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã dự khán phiên họp sáng 10/11 của Quốc hội Việt Nam.

Giới thiệu Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang với các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thúc đẩy sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, cũng như giữa đại biểu Quốc hội hai nước. Các đại biểu Quốc hội đã dành một tràng vỗ tay để hoan nghênh Ủy viên trưởng nhân đại Trương Đức Giang.

Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Quốc hội đồng ý dành tối đa 2 triệu tỷ đồng để đầu tư công trung hạn trong 5 năm tới. Trong đó, vốn Ngân sách Trung ương là 1 triệu 120 nghìn tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương là 880 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội cũng đồng ý sẽ dành 43 nghìn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 30 nghìn tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Quốc hội cũng đồng ý bố trí 5 nghìn tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và 80 nghìn tỷ cho các dự án quan trọng của quốc gia.

Cũng theo Nghị quyết, trước hết phải ưu tiên dành nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp đến là bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA. Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên, nếu còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước