Văn hóa là trọng tâm trong chính sách phát triển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:06 GMT+7

VTV.vn - TP Hà Nội cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa các cấp.

Hôm nay (12/4), làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đã đạt được.

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chính sách phát triển. Lưu ý Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thành phố cần tiếp tục chú trọng hơn vào giải quyết những vấn đề xã hội đang bức xúc như vấn đề đạo đức trong gia đình, trong nhà trường. Trước mắt, thành phố cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa các cấp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư vào văn hóa - xã hội; đồng thời tích cực tích cực đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước