Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân dịp Tết

Thùy Linh, Trần Hằng, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 13:48 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, người dân bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn so với ngày 16/2 (mùng 1 Tết). Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến của đông đảo người dân.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ sáng sớm 17/2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất) đã có hàng trăm lượt người du xuân đến xin chữ đầu năm với mong ước về một năm mới gặp nhiều thuận lợi, may mắn và bình an. Vào khoảng 11h30, tại các điểm bán vé ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám có rất đông người đang phải chờ xếp hàng để mua vé.

Quầy xin chữ của các ông đồ thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Có thể bắt gặp tại đây nhiều gương mặt trẻ, đa phần các bạn muốn xin các chữ như: tài, chí, minh, đăng khoa cầu, mong về một năm học hành suôn sẻ, thi cử đỗ đạt. 

Được biết, phong tục xin chữ đầu năm đã được coi là nét đẹp văn hoá truyền thống, trong cuộc sống hiện đại, văn hóa đó vẫn được bảo tồn và phát huy.

Không chỉ đi thăm chúc Tết họ hàng, bạn bè, nhiều người đã đến các điểm vui chơi như công viên hoa để chụp ảnh hoặc đi lễ tại các đình, chùa… Đường phố trong ngày mùng 2 Tết khá nhộn nhịp nhưng vẫn thông thoáng. Thời tiết rất thuận lợi càng làm cho không khí tại các khu vui chơi giải trí diễn ra đông vui, tấp nập.


Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính thức áp dụng thuyết minh tự động Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính thức áp dụng thuyết minh tự động

VTV.vn - Chỉ với một chiếc tai nghe và một chiếc điều khiển, du khách đã thực sự bất ngờ khi được tự mình khám phá khu di tích.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước